Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường làm việc với Công đoàn Viên chức Thành phố

Ngày 17/3, Đoàn công tác của Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Phi Thường – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành Ủy viên, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công đoàn Viên chức Thành phố.
Cán bộ, công chức cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cài đặt ứng dụng VssID Làm tốt hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Đơn vị đầu tiên tại Thanh Hóa triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Thành Ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Lê Minh Đức; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố Đặng Văn Hải cho biết, Công đoàn Viên chức Thành phố đang quản lý 63 Công đoàn cơ sở với 9.845 đoàn viên. Địa bàn hoạt động trải rộng trên 8 quận với các loại hình đa dạng: Đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở đều kiêm nhiệm, đa số Chủ tịch Công đoàn cơ sở tham gia cấp ủy cơ sở, đây là điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố, thời gian qua, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động như tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường làm việc với Công đoàn Viên chức Thành phố
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Mai Quý)

Các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố cũng triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động; công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã triển khai hiệu quả công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Cụ thể, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tích cực, chủ động phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động; chỉ đạo Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tích cực, chủ động nghiên cứu, phối hợp với người sử dụng lao động đề ra giải pháp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nắm chắc tình hình quan hệ lao động…

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tổ chức tặng quà, trao trợ cấp cho 78 cán bộ, công chức, viên chức, lao động và 02 con cán bộ, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cho 13 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo Công đoàn cơ sở vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai hoạt động. Cụ thể, phong trào thi đua tại một số đơn vị chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo ra không khí thi đua thực sự; nề nếp sinh hoạt của Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn chưa đảm bảo thường xuyên, chế độ thông tin, báo cáo, giao ban, hội họp của một số Công đoàn cơ sở còn hạn chế, chưa kịp thời…

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố cũng đề xuất Liên đoàn Lao động Thành phố tạo điều kiện bổ sung chỉ tiêu biên chế cán bộ chuyên trách; đề xuất Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố chỉ đạo cấp ủy các đơn vị trực thuộc quan tâm công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở.

Đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác và đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã có những nhận xét, đánh giá về kết quả hoạt động của Công đoàn Viên chức Thành phố. Đồng thời gợi mở những giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc triển khai hoạt động của Công đoàn Viên chức Thành phố trong thời gian tới.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường làm việc với Công đoàn Viên chức Thành phố
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Mai Quý)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh cho biết, hiện Công đoàn Viên chức Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó, đơn vị đã phân cấp, phân quyền và duy trì giao ban hàng tuần để kịp thời nắm bắt thông tin, triển khai hoạt động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai hoạt động giao ban, chỉ đạo, điều hành các Công đoàn cơ sở; tranh thủ lợi thế của các Công đoàn cơ sở với khoảng 70% Chủ tịch Công đoàn cơ sở là cấp phó của các cơ quan đơn vị để triển khai hoạt động…

Theo Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh, Công đoàn Viên chức Thành phố đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai. Cụ thể, Công đoàn Viên chức Thành phố đã xây dựng 02 chương trình công tác toàn khóa. Chương trình thứ Nhất là nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phát triển vững mạnh; Chương trình thứ Hai là phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn tiên phong đi đầu trong việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác. Công đoàn Viên chức Thành phố cũng đã xác định 3 khâu đột phá, đó là đột phá về công tác cải cách hành chính, đột phá về công tác ứng dụng công nghệ thông tin và đột phá về công tác cán bộ.

Riêng trong năm 2021, Công đoàn Viên chức Thành phố đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố, phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội thi văn hóa ứng xử; tập trung tuyên truyền về các bộ Luật; chỉ đạo hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động thông qua đó tạo cơ hội, điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia hiến kế, bàn giải pháp để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác giám sát, phản biện; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở trên cơ sở rà soát, thống kê nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ Công đoàn để đào tạo, bồi dưỡng.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Viên chức Thành phố đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị Công đoàn Viên chức Thành phố rà soát về công tác cán bộ, đánh giá hiệu quả công việc để có đề xuất điều chỉnh phù hợp; rà soát các đầu việc, phân loại và lựa chọn những công việc thường xuyên, trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện; đổi mới phương pháp, cách thức triển khai hoạt động Công đoàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả với đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

“Công đoàn Viên chức Thành phố phải thực sự xứng đáng là lá cờ đầu của Liên đoàn Lao động Thành phố, là tấm gương để các đơn vị khác noi theo” - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động